Đơn vị tiêu biểu trong bảo đảm an toàn giao thông

04/02/2019 | 09:52 GMT+7

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp mà năm 2018, thị xã Ngã Bảy là một trong số ít địa phương ở tỉnh kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.

Cảnh sát giao thông thị xã Ngã Bảy phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến người dân.

Đến Công an thị xã đề nghị làm giấy tờ tùy thân, người dân sẽ dễ dàng nắm bắt được những thông tin bổ ích về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thông qua màn hình. Cùng với đó, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự còn lồng ghép phát tờ bướm tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến bà con.

Ông Nguyễn Văn Khôi, ở xã Đại Thành, thừa nhận: “Nào giờ nghe nói về xử phạt khi vi phạm Luật Giao thông đường bộ do không đội nón bảo hiểm, không giấy phép lái xe…, nhưng tôi chẳng biết số tiền phạt cụ thể bao nhiêu. Cách tuyên truyền linh hoạt như thế rất bổ ích, giúp nâng cao kiến thức pháp luật về ATGT đường bộ cho người dân”.

Năm qua, đơn vị phát gần 2.000 tờ bướm cho người dân khi đến đề nghị công an giải quyết hồ sơ hành chính. Nội dung chủ yếu là phổ biến các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, như: mức xử phạt do vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng…

Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã còn đến tận nhà dân, nhất là những hộ ven Quốc lộ 1A, Quản lộ Phụng Hiệp để phổ biến sâu hơn.

Bên cạnh đó, Công an thị xã còn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ATGT đường bộ lẫn đường thủy, nhất là về đêm do thời điểm này tai nạn thường xảy ra. Mặt khác, đơn vị cũng thường xuyên mở các cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

“Chúng tôi còn phân công lực lượng phối hợp với công an các xã tuần tra các tuyến có nguy cơ, điểm đen về tai nạn giao thông. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, giải tỏa các chướng ngại vật trên các tuyến lộ, sông. Nhờ đó mà tai nạn giao thông trên địa bàn được kéo giảm trên cả 3 mặt”, thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an thị xã, khẳng định.

Năm 2018, lực lượng chức năng thị xã phát hiện và lập biên bản xử phạt gần 1.570 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, số tiền hơn 940 triệu đồng. Trong đó, phổ biến là các lỗi vi phạm về chạy quá tốc độ, nồng độ cồn vượt quá giới hạn quy định. So với năm 2017, năm 2018, thị xã giảm 6 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết và 3 người bị thương.

 

PHƯỚC THUẬN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>