Để tết thêm an toàn

21/01/2020 | 06:24 GMT+7

Theo ngành chức năng, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) sẽ diễn biến phức tạp bởi lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến...

Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường dịp Tết Nguyên đán 2020 nhằm đảm bảo trật tự ATGT.

Lường trước, ngành chức năng, địa phương đã và sẽ thực hiện nhiều biện pháp.

Trong đó, xác định tuyên truyền là một trong những giải pháp hiệu quả để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông nên lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh phổ biến. Tập trung tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định 100/2019 đến với người dân; về ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người tham gia giao thông trong chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự ATGT; lên án mạnh mẽ đối với các hành vi cố tình vi phạm hoặc cản trở, chống người thi hành công vụ…

“Chúng tôi đã và tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến cán bộ, hội viên, đoàn viên. Vận động công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông; thực hiện nghiêm đã uống rượu, bia thì không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định”, ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết.

Bên cạnh đó, ngành chức năng đang huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, phương tiện, trang thiết bị để tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; đặc biệt, tập trung vào các hành vi như: lạng lách; chạy quá tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải; người điều khiển phương tiện mà trong người có chất ma túy…

Thượng tá Đinh Văn Vệ, Phó trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, thông tin còn huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm theo chuyên đề đối với xe ô tô chở khách, xe tải và xe mô tô; tăng cường tuần tra, kiểm soát ở những tuyến đường giao thông nông thôn nhằm phát hiện những trường hợp chấp hành không nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia để xử lý.

Tết là thời điểm đi lại của người dân tăng cao nên công tác phối hợp quản lý và xử lý bến đò ngang, hoạt động vận tải khách vi phạm cũng được ngành chức năng chú trọng, như kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, tăng giá, ép khách, giành khách, phương tiện vận tải khách không an toàn…

Ngoài ra, thông qua tuần tra, kiểm soát, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động phối hợp với lực lượng chuyên môn phát hiện, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác trên những tuyến giao thông như gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; cướp giật, trộm cắp tài sản; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, gian lận thương mại, thực phẩm bẩn…

“Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp nào có hành vi cổ vũ trái, đua xe trái phép trên tất cả các tuyến đường”, thượng tá Nguyễn Văn Thận, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết thêm.

Song song với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, cảnh sát giao thông còn thường xuyên duy trì lực lượng cắm chốt, chỉ huy, điều khiển giao thông tại các giao lộ, các điểm phức tạp về trật tự ATGT; có phương án phân luồng, giải quyết kịp thời khi xảy ra ùn tắc; ngành chức năng còn tiếp tục rà soát, khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; thực hiện sửa chữa cầu đường hư hỏng, xuống cấp; phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ…

Với nhiều biện pháp đồng bộ, tin rằng, trật tự ATGT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, góp phần để Nhân dân đón tết an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, ở khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Mấy ngày qua, nghe tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019, tôi rất tán thành. Bởi các quy định trên cũng vì lợi ích của người dân khi tham gia giao thông. Tôi sẽ tuyên truyền, giáo dục các con mình thực hiện nghiêm quy định này, đặc biệt tuyệt đối đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>