Luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

30/01/2020 | 06:01 GMT+7

(HG) - Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) mới đây, ông Võ Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, nhấn mạnh: Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta càng tự hào về Đảng bộ Vị Thanh. Cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân Vị Thanh luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ thành phố trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vị Thanh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6.258 tỉ đồng, đạt 105,7%; thu ngân sách Nhà nước 704 tỉ đồng, đạt 104,34%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.671 tỉ đồng, tăng 7,31%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10.900 tỉ đồng, tăng 3,26%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường được quan tâm thực hiện tốt; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, trong đó triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án nâng cấp hạ tầng đô thị hoàn thiện, được Chính phủ công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Năm 2020, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành, cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, làm đòn bẩy cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các cấp ủy sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung chuyên đề: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, tích cực thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thích ứng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

- Tại huyện Phụng Hiệp, ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn Lẫy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, khẳng định: Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử của thời đại.

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Đảng trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phụng Hiệp đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2019, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.370 tỉ đồng, tăng 7,53% so năm 2018. Xây dựng được 889 mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, với nhiều mô hình tiên tiến ứng dụng công nghệ cao, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đã tạo được một số sản phẩm đặc trưng; đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới hai con số (8,15%)…

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, năm 2020, huyện Phụng Hiệp sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nên những thành tích xuất sắc hơn trong phát triển; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống Nhân dân, nông thôn mới thêm khởi sắc; đảm bảo quốc phòng - an ninh…

K.L

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>